(kontumtv.vn) – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sa Thầy (Kon Tum) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

DAQI HOI DAI BIEU MT

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Sa Thầy đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ngày vì người nghèo đạt hiệu quả thiết thực. Nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hạ tầng. 5 năm qua,  đã vận động, quyên góp gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, nghĩa tình đồng đội. Qua các phong trào, bà con giúp nhau hơn 6.300 ngày công lao động, hơn 2700 cây, con giống các loại, cho vay không tính lãi gần 800 triệu đồng. Từ đó đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ trước đây khó khăn, nay đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trện địa bàn huyện đạt hơn 35 triệu đồng/ năm. Huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 45 khu dân cư văn hóa và hơn 7400 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội. Những kết quả này góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Đại hội thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới; đồng thời hiệp thương cử 47 ủy viên ủy ban MTTQVN huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 20 đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum.

                                                      CTV Trang NhungThanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *