(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

DAI HOI

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện Tu Mơ Rông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “trung thành, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn đã không ngừng chăm lo và vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Tu Mơ Rông tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, mỗi năm giảm từ 4 đến 5% hộ hội viên nghèo, phấn đấu xóa 100%  nhà dột nát, tạm bợ cho các gia đình hội viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 14 ủy viên; bầu 15 đại biểu chính thức và  01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CTV Nguyễn Tăng Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *