(kontumtv.vn) – Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 15.000 người sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tại Điện Biên.

Tại buổi họp báo quốc tế diễn ra chiều nay (10/4) tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay được tổ chức trên quy mô toàn quốc với điểm nhấn là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của gần 15.000 người.

Lễ kỷ niệm năm nay có nhiều hoạt động nổi bật nhằm khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; tuyên truyền, giáo dục thế cho hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; đồng thời giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thuộc kỷ niệm cấp Quốc gia, không chỉ tổ chức tại Điện Biên mà còn tổ chức trong cả nước. Điểm nhấn là ngay tại Điện Biên với 2 hoạt động quan trọng là mít tinh, diễu binh, diễu hành và các hoạt động văn hóa, văn nghệ”.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động chính kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ở tỉnh Điện Biên. Trong đó, ngày 7/5 diễn ra lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ. Tiếp đó là chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 15.000 người gồm lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc.

Trước đó, ngày 6/5, diễn ra Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ-Bản hùng ca bất diệt”; 20h cùng ngày, tại Quảng trường trung tâm thành phố Điện Biên Phủ sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao, kết thúc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động đặc biệt tưởng nhớ và tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thể theo nguyện vọng của đồng bào, nhân dân các dân tộc, UBND đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đổi tên đường 7/5 với chiều dài gần 7km thành đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là hành động thể hiện tình cảm của đồng bào và nhân dân tỉnh Điện Biên với Đại tướng”.

Ông Mùa A Sơn cũng cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh tiến hành trùng tu các địa điểm thăm quan; rà soát các nhà hàng, khách sạn, đường giao thông để có thể đón 3.000 – 4.000 du khách mỗi ngày./.

Lan Hương-Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *