(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (26/4/1967-26/4/2017) và Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017, chiều 23/8, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia.

DOAN CAN BO CAP CAO TINH KON TUM THAM VA LAM VIEC VOI TINH STUNG TRENG, VUONG QUOC CAMPUCHIA

 Tham gia đoàn có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Stung Treng có ông Mum Sa Rươn, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia.

Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Mum Sa Rươn, chúc tỉnh Stung Treng ngày càng phát triển giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Kon Tum và Stung Treng là hai tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam, có nhiều điều kiện, tiềm năng cho sự hợp tác về phát triển du lịch, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, hai tỉnh đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác và bước đầu đạt những kết quả tích cực, đặc biệt tháng 5/2016, hai tỉnh đã cụ thể hóa định hướng hợp tác bằng việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để hai tỉnh chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại song phương, đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, lựa chọn những lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh để triển khai hợp tác hiệu quả, thiết thực nhất.

Trong thời gian tới, để hợp tác song phương giữa hai tỉnh đạt kết quả cao, lãnh đạo tỉnh Kon Tum và Stung Treng cho rằng, những điểm tương đồng về tự nhiên, tài nguyên khoáng sản, đất đai, thổ nhưỡng…là điều kiện thuận lợi để hai địa phương tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, nguồn vốn và nhân lực. Trong đó, thiết thực nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, đào tạo nguồn nhân lực… có thể triển khai ngay trong thời gian tới. Tỉnh Kon Tum thống nhất cử kỹ sư nông nghiệp sang giúp tỉnh Stung Treng trồng cây công nghiệp, chăn nuôi; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, du lịch, thương mại; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du học sinh tỉnh Stung Treng sang tỉnh Kon Tum học tập; trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống. Hai bên tăng cường truyền truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả và thiết thực về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia cho toàn thể cán bộ, nhân dân mỗi tỉnh, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên hôm nay và mai sau; góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa hai tỉnh Kon Tum – Stung Treng nói riêng.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng, ông Mum Sa Rươn đã cảm ơn đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm và làm việc với tỉnh; cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Kon Tum dành cho nhân dân tỉnh Stung Treng trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Mong muốn thời gian tới, mối quan hệ giữa hai tỉnh Kon Tum và Stung Treng sẽ luôn gần gũi, thân thiết, thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017, tỉnh Kon Tum tặng tỉnh Stung Treng công trình trạm y tế trị giá 1 tỷ VNĐ để tỉnh bạn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *