(kontumtv.vn) – Chiều 30/4, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ NN&PTNT, về phía tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

DOAN CONG TAC BO NN PTNT LAM VIEC TAI KON TUM

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng đã xử lý dứt điểm 11 điểm nóng vi phạm trong trong tác QLBVR và quản lý lâm sản; hạn chế được 29 điểm nóng. Tổ chức 86 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện 09 vụ vi phạm tạm giữ hơn 17m3 gỗ vi phạm. Duy trì 25 chốt kiểm soát liên ngành QLBVR do Ủy ban nhân dân các huyện thành lập nhằm kiểm tra, kiểm soát tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổng số cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản hiện nay trên địa bàn tỉnh là 43 cơ sở, doanh nghiệp; qua kết quả kiểm tra của các Đoàn liên ngành chưa phát hiện hành vi vi phạm về hồ sơ, nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở. Các cơ quan chức năng phát hiện 150 vụ vi phạm, với tổng khối lượng gỗ vi phạm hơn 579m3 gỗ tròn, quy tròn các loại; diện tích rừng thiệt hại hơn 18ha. Đã xử lý hành chính 114 vụ, khởi tố vụ án hình sự 09 vụ, các vụ còn lại đang trong thời gian điều tra, xác minh.

Về kết quả xác minh nội dung chương trình thời sự 19h, ngày 28/4/2020 trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam phản ánh tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau khi chương trình thời sự trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam phản ánh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh làm việc trực tiếp với các huyện liên quan khẩn trương tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đến thời điểm hiện nay như sau: Đối với địa bàn huyện Kon Rẫy, Chi cục Kiểm lâm đã trực tiếp làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo thành lập 02 đoàn kiểm tra liên nghành tổ chức kiểm tra tình hình khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Kon Rẫy, chủ yếu địa bàn xã Đăk Kôi. Đã kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh lâm sản, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm. Hiện đang tổ chức kiểm tra tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn huyện Kon Rẫy chủ yếu tại các tiểu khu rừng trên địa bàn xã Đăk Kôi và kiểm tra, xác minh các thông tin do Đài truyền hình VTV1 phản ánh.

Đối với địa bàn huyện Đăk Glei, ngày 29/4/2020, UBND huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng do các đơn vị chủ rừng quản lý, xác minh thông tin phản ánh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Đối với địa bàn huyện Đăk Tô, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Đăk Tô phối hợp với UBND xã Đăk Rơ Nga – địa bàn trọng điểm về khai thác gỗ trái pháp luật xác minh nội dung VTV1 phản ánh “trên địa bàn tỉnh Kon tum, có hộ gia đình sau khi dẫn nhóm phóng viên vào rừng thì cứ 03 giờ, 04 giờ sáng có người lạ hăm dọa nên phải chuyển gia đình sang địa phương khác sinh sống”. Hiện đang được tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh Kon Tum báo cáo, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ rừng của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua và kịp thời kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của VTV1 để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, đề nghị các thành viên đoàn công tác tiếp tục cùng với tỉnh Kon Tum phối hợp xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các đối tượng phá rừng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục rà soát, triệt phá các điểm nóng về vi phạm trong công tác QLBVR và quản lý lâm sản. Khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm và gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng phải gắn với trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của người dân.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *