(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Tổng Cục hậu cần do Trung tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy Tổng Cục hậu cần, đã đi thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các đơn vị Đại đội 188 (Ban CHQS huyện Ngọc Hồi), Trung đoàn 990 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum), Cửa khẩu quốc tế Bờ y, huyện Ngọc Hồi và Đồn Biên phòng Bờ Y (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum).

KIEM TRA

Tại các đơn vị Đại đội 188 và Trung đoàn 990, sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra thực tế công tác bảo đảm hậu cần tại các đơn vị, Trung tướng Lê Văn Hoàng đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên của LLVT tỉnh. Đặc biệt biểu dương các đơn vị đã phát huy tốt nội lực của địa phương, đơn vị, tự lực tự cường đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất đạt hiệu quả tốt; đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo doanh trại xanh, sạch, đẹp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khô hạn hiện nay. Chính ủy Tổng cục hậu cần yêu cầu trong thời gian tới Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, gắn kết phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác hồ dạy” với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Đặc biệt đổi mới phương pháp bảo đảm vật chất hậu cần, cũng như khai thác hiệu quả hậu cần tại chỗ, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Tại Cửa khẩu quốc tế Bờ y, huyện Ngọc Hồi và Đồn Biên phòng Bờ Y, đoàn công tác Tổng Cục hậu cần đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần cho bộ đội. Qua đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

                                                                                              CTV Hiền Lương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *