(kontumtv.vn)-Sáng ngày 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

 doan dai bieu tiep xuc cu tri
 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp. Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo, cử tri xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ nhân dân cây giống sâm Ngọc Linh để trồng phát triển kinh tế gia đình; sớm khắc phục sạt lở trên tuyến đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh, đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 40B để thuận tiện cho việc đi lại cho nhân dân; có chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho con em người đồng bào DTTS sau khi học hết 12, trung cấp, cao đẳng, đại học; mở rộng đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, không chỉ tập trung cho hộ nghèo và cận nghèo; hỗ trợ nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nhân dân học tập và áp dụng vào thực tế tại địa phương. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông và các sở, ngành giải thích, trả lời cụ thể cho cử tri tại buổi tiếp xúc. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và trao đổi làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời đề nghị các sở, ngành quan tâm đến những kiến nghị của cử tri và có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà cử tri đã nêu.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *