(kontumtv.vn) – Trải qua 44 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đoàn Đăk Tô (Binh doàn Tây Nguyên) vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Kế thừa và phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô hôm nay luôn gìn giữ, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để xứng đáng với lịch sử vẻ vang của đơn vị.

Nhằm xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh, đủ sức đánh thắng, tiêu diệt các cụm cứ điểm lớn của địch, ngày 20/9/1972, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã quyết định thành lập Sư đoàn bộ binh trên cơ sở các đơn vị nòng cốt trong chiến dịch giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh. Từ đó, phiên hiệu Đoàn Đăk Tô gắn liền với đơn vị. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đoàn Đăk Tô là quả đấm thép tham gia giải phóng Buôn Mê Thuột, giải phòng Nha Trang – Cam Ranh, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, đơn vị tiếp tục lập nên nhiều chiến công lớn, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc và giải phóng nhân dân nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng của Khơme Đỏ. Có được nhiều chiến công hiển hách chính nhờ cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Huấn luyện trên thao trường
Huấn luyện trên thao trường

Ngày nay, Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn, từng nội dung, khoa mục huấn luyện đều được các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc. Các nội dung huấn luyện dã ngoại, cơ động nhanh, huấn luyện cường độ cao, huấn luyện đêm và diễn tập phối hợp quân binh chủng luôn được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, việc kết hợp giữa nghệ thuật quân sự Việt Nam và truyền thống của Sư đoàn gắn với nghệ thuật quân sự hiện đại có sử dụng vũ khí mới luôn được đơn vị chú trọng. Bên cạnh đó, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái từ thời bình, sang thời chiến luôn được đơn vị hoàn thành xuất sắc. Đại tá Trần Đình Việt, Sư đoàn trưởng Đoàn Đăk Tô nói: “Trước yêu cầu ngày càng cao, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn xác định đặt  lên hàng đầu nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu lên bước mới. Phấn đấu 100% đơn vị sẵn sàng chiến đấu tốt, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi trên 85%. Trên 75% cơ quan đơn vị đạt vững mạnh toàn diện để tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Sư đoàn 2 lần anh hùng”.

Không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đoàn Đăk Tô còn là đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xem việc học tập và làm theo lời Bác là hạnh động thiết thực để kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Sư đoàn. Nhờ vậy, trong từng thời kỳ, từng giai đoạn đều xuất hiện những điển hình tiêu biểu về học và làm theo Bác. Điển hình trong học tập và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn H8 anh hùng. Không chỉ huấn luyện giỏi, dân vận khéo, Tiểu đoàn 3 còn là điển hình trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tiêu biểu về xây dựng doanh trại đơn vị xanh, sạch đẹp. Đại úy Đặng Việt Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn H8 nói: “Khi có mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu hay có nhiệm vụ khó khăn, chúng tôi luôn lấy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để đoàn kết bên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và tổ chức giao”.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô xem nhiệm vụ giúp nhân dân là sự tri ân bà con Tây Nguyên đã che chở, tiếp sức cho đơn vị làm nên những chiến thắng. Đến nay, các đơn vị trực thuộc đơn vị đã kết nghĩa với hơn 90 khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, Đoàn Đăk Tô giúp nhân dân trên 1.200 ngày công để làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, xây dựng công trình thủy lợi, làm nhà ở, nạo vét kênh mương thủy lợi, khai hoang phục hóa ruộng nước. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên khám chữa bệnh, giúp hộ nghèo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết. Với tinh thần hết lòng vì nhân dân, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã trở nên thân thiết, gắn bó với người dân Kon Tum.

Với kết quả đạt được trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong công tác dân vận và trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô hôm nay đã và đang phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; phát huy tốt giá trị truyền thống để viết tiếp nên trang sử hào hùng 44 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đơn vị.

                                                                       Văn Hiển – Công Luận – Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *