(kontumtv.vn) – Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có gần 120 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Trong đó gần 80  trường hợp do đuối nước.

Nguy cơ đuối nước cao khi trẻ em tắm hồ,
Nguy cơ đuối nước cao khi trẻ em tắm sông, hồ, ao không có sự giám sát của người lớn

Tai nạn thương tích đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum nguyên  nhân chủ yếu do nhận thức và hiểu biết chung của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em còn thấp; đa số trẻ em không biết bơi, rủ nhau đi tắm sông, suối, hồ lớn không có kỹ năng ứng phó khi có nguy cơ bị đuối nước; trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn khi ở  khu vực có nguy cơ đuối nước như sông, hồ, ao, cống nước.

Do vậy, triển khai Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh xác định mục tiêu, hàng năm giảm 10% số trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước.

                                                                        Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *