(kontumtv.vn) – Hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2018  tỉnh Kon Tum đã diễn ra vào sáng 6/3 dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn.

GAIO BAN BAO CHI THANG 2

Trong tháng 2, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018, nổi bật là thông tin kịp thời các hoạt động của lãnh đạo tỉnh; công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết của các cấp, ngành tại các địa phương; tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh tại các thôn làng; phân bổ gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2018; gặp mặt người có uy tín, chức sắc tôn giáo và thân nhân kiều bào; phản ánh đậm nét các hoạt động vui xuân đón Tết của nhân dân; ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc được báo chí phản ánh của UBND tỉnh trong tháng 2; đại diện Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông từ Tết Nguyên đán đến nay cũng như công tác xử lý các vụ việc liên quan được dư luận quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong tháng 3,  bên cạnh tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng, các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tuyên truyền sâu đậm việc tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018. Đồng thời đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông nắm chắc và bám sát thông tin báo chí phản ánh để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết các vụ việc báo chí phản ánh.

  Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *