(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh Kon Tum đã tiếp tục các cuộc tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh.

Tiếp xúc cử tri xã Đăk Long

KON PLONG

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng cùng các đại biểu HĐND huyện Kon Plông đã tiếp xúc cử tri tại thôn Kon Vơn Kia 1, xã Đăk Long, huyện Kon Plông.

Kiến nghị với đại biểu HĐND hai cấp, cử tri xã Đăk Long đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt, điện lưới quốc gia, cầu treo và đường giao thông cho một số khu dân cư. Cử tri đề nghị huyện giải quyết dứt điểm đền bù cho các hộ dân mất đất khu vực Hồ B thủy điện Đăk Pô Ne; mong muốn huyện Kon Plông quy hoạch khu vực để dân phát triển chăn nuôi trâu bò dưới tán rừng và đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất sản xuất cho bà con.

Trả lời ý kiến cử tri, lãnh đạo xã Đăk Long, lãnh đạo huyện Kon Plông cho biết, một số công trình hạ tầng cử tri kiến nghị đã được xã, huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và sẽ từng bước triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Hiện nay huyện và xã đang phối hợp giải quyết việc cấp quyền sử dụng đất, đền bù phát sinh thủy điện Đăk Pô Ne và triển khai quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn xã.

Trao đổi cùng cử tri xã Đăk Long, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng biểu dương kết quả đạt được về phát triển kinh tế – xã hội của xã Đăk Long nói chung và hai thôn Kon Vơn Kia 1, Kon Vơn Kia 2 nói riêng; mong muốn bà con phát huy nội lực, tiếp tục phát huy kết quả đạt được để xây dựng xã và huyện phát triển. Đồng thời lưu ý bà con nên xóa bỏ những lạc hậu trong sản xuất và văn hóa.Về những kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý xã Đăk Long và huyện Kon Plông chú trọng thực hiện việc quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với quản lý bảo vệ rừng.

Tiếp xúc cử tri phường Trường Chinh

TRUONG CHINH

Sáng 1/8, tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Kon Tum đã tiếp xúc cử tri phường Trường Chinh.Tại buổi tiếp xúc, cử tri được đại diện tổ đại biểu HĐND 2 cấp báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thành phố; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc trước. Cử tri phường Trường Chinh bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước kết quả kỳ họp vừa qua; mong muốn những đề án, nghị quyết đã được HĐND tỉnh, thành phố phê duyệt sớm được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Cử tri phường Trường Chinh tiếp tục phản ánh tới tổ đại biểu HĐND 2 cấp các nội dung: Đề nghị tỉnh, thành phố khi đầu tư, xây dựng các công trình cần có trọng tâm, trọng điểm, thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay, tình trạng bò thả rông vẫn diễn ra tại một số tuyến đường, hoa viên nội thành gây mất mỹ quan đô thị, phá hoại hoa màu của nhân dân, cần có giải pháp xử lý dứt điểm; cử tri phản ánh người dân vứt rác bừa bãi trên đoạn đường Nguyễn Viết Xuân giáp với tường rào Bệnh viện 24 làm mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, cần sớm giải tỏa; đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư, thông tuyến đường Đống Đa – Trần Văn Hai, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông.

Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum đã trực tiếp trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với phản ánh về tình trạng thả rông gia súc, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phường nội thành kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ chăn thả bò trong nội thành theo quy định và xem xét, quy hoạch vị trí chăn nuôi phù hợp. Về tình trạng xả rác thải tại khu vực đường Nguyễn Viết Xuân, đây là đất quốc phòng nên thành phố không thể đầu tư, xây dựng hạng mục giao thông, vỉa hè; giao phường Trường Chinh phối hợp với Bệnh viện 24 xem xét, có biện pháp giải tỏa dứt điểm… Các ý kiến của cử tri được tổ đại biểu HĐND 2 cấp tổng hợp gửi ngành chức năng xem xét trả lời cho cử tri.

Nhóm phóng viên Thời sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *