(kontumtv.vn) – Thời gian qua, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, huyện Đăk Tô đã hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết. Qua đó giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Trong năm 2021, UBMTTQ VN huyện Đăk Tô đã triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho 22 hộ nghèo. Trong đó, “Quỹ vì người nghèo” huyện hỗ trợ 350 triệu đồng cho 14 hộ; Chi nhánh Xăng Dầu Kon Tum hỗ trợ 200 triệu đồng cho 8 hộ. Cụ thể, mỗi hộ được hỗ trợ 25 triệu đồng; còn lại được bà con, anh em giúp công, hỗ trợ tiền mặt, vật liệu xây dựng nhà. Mỗi căn nhà có diện tích từ 30-50 m2, kinh phí xây dựng từ 30 – 50 triệu đồng.

Hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là một trong những hoạt động giúp cho các địa phương thực hiện chủ trương xoá nhà tạm bợ, dột nát trong xây dựng nông thôn mới ./.

                                                   Nguyệt Hằng

                                          Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện Đăk Tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *