(kontumtv.vn) – Chiều 9/12 (giờ Ấn Độ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) Sitaram Yechury.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) Sitaram Yechury

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxistcó ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng trên chính trường, đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích của người nghèo, dân tộc thiểu số, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Ấn Độ; tin tưởng, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Sitaram Yechury sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 21, tiếp tục củng cố sức mạnh và vị thế của đảng trên chính trường, sự đoàn kết và thống nhất của phong trào cánh tả tại Ấn Độ, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước Ấn Độ hòa bình, độc lập và tiến bộ, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và tin cậy, trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin và mục tiêu chung. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ghi nhận và trân trọng sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của Việt Nam, mong Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist tiếp tục ủng hộ chủ trương của Chính phủ Ấn Độ trong tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist Sitaram Yechury bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tại Ấn Độ. Tổng Bí thư Sitaram Yechury khẳng định, tại Ấn Độ, không chỉ Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, mà tất cả các đảng phái đều dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam. Tổng Bí thư Sitaram Yechury tin tưởng, chuyến thăm Ấn Độ lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhiều cuộc gặp cấp cao sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ nồng ấm, đoàn kết giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Sitaram Yechury nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist luôn quan tâm, theo dõi sát sao sự phát triển của Việt Nam. Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít chúc mừng những thành tựu đổi mới, cải cách của Việt Nam. Tổng Bí thư Sitaram Yechury bày tỏ tin tưởng, những nỗ lực đổi mới, cải cách ấy sẽ giúp Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Tổng Bí thư Sitaram Yechury tin rằng, một Việt Nam ngày càng hùng mạnh, sẽ góp phần làm cho khu vực Đông Nam Á hùng mạnh hơn, an toàn hơn; tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào phong trào cộng sản thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, Tổng Bí thư Sitaram Yechury gửi lời chào, lời hỏi thăm nồng thắm tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới đặt vòng hoa viếng tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Viết sổ tưởng niệm, Chủ tịch Quốc hội ghi: Nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ sự nghiệp vĩ đại của Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Ấn Độ, người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Lý tưởng, tư tưởng và tâm hồn của Người là biểu tượng trường tồn và nguồn cảm hứng vô tận cho nhân dân Ấn Độ, Việt Nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tới thăm Tòa nhà Quốc hội Ấn Độ, dự thính phiên họp của Hạ viện Ấn Độ và dự thính phiên họp của Thượng viện Ấn Độ.

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *