(kontumtv.vn) – Trả lời chất vấn thuyết phục về những vấn đề mà Quốc hội và cử tri quan tâm cùng các chỉ đạo điều hành mới trong các lĩnh vực là những hoạt động nổi bật của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trong tuần qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trả lời các câu hỏi và làm rõ thêm nhiều vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm, chiều 19/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Ngày 19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn trên diễn đàn Quốc hội kỳ họp thứ 8. Báo cáo đề cập 6 vấn đề lớn mà nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm, chất vấn.

Nổi bật trong đó là vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng nêu quyết tâm phấn đấu năm 2015, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6. Trong đó rút ngắn thời gian nộp thuế còn 121,5 giờ/năm, số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tiếp tục giảm mạnh thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN-6; thời gian nộp bảo hiểm xã hội còn 49,5 giờ/năm; thời gian thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp còn tối đa 6 ngày; thời gian tiếp cận điện năng còn 18 ngày….

Vấn đề “nóng” trong kỳ họp Quốc hội lần này là năng suất lao động được Thủ tướng nêu rõ, phải thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển hài hòa giữa các ngành, vùng, khuyến khích mạnh các ngành kinh tế có công nghệ, giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và bảo đảm tốc độ tăng trưởng.

* Đặc biệt, trả lời các chất vấn về vấn đề đối ngoại với Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ phương châm quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc là “Vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.

Thủ tướng nói rõ: Đối với Trung Quốc hay đối với tất cả các nước trên thế giới, chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại kiên trì, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong Hiến pháp mới Quốc hội vừa thông qua năm 2013, toàn bộ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được nêu trong Điều 12.

Đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, chủ động, tích cực, hội nhập, hợp tác quốc tế. Trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, thực hiện các cam kết, các công ước quốc tế mà chúng ta là thành viên và gìn giữ lợi ích quốc gia, dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi để đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trên thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Trước đó, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo trước Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ kỳ họp thứ 6 đến nay.

Có 7 nội dung quan trọng được Chính phủ báo cáo trước Quốc hội. Về tài chính, báo cáo nêu rõ các vấn đề về bảo đảm an toàn nợ công, nợ Chính phủ, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, nhất là thuế, hải quan, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Về nông nghiệp báo cáo nêu rõ các vấn đề về nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Về tái cơ cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và bảo vệ, phát triển rừng. Về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Trong lĩnh vực nội vụ là việc rà soát, đánh giá và chấn chỉnh tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách chế độ công vụ, công chức và xử lý tiêu cực, tiền lương, phụ cấp công vụ và chính sách đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Trong thông tin và truyền thông là phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo điều kiện để nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Về giáo dục là Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động; chấn chỉnh tình trạng mở trường đại học và tuyển sinh tràn lan. Các lĩnh vực tư pháp, thanh tra,…

 * Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng tập thể giảng viên, giáo viên các trường Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân.

Các Phó Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao những thành tích của các trường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn nhà trường tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển toàn diện sinh viên để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nghe báo cáo tiến độ thi công Thủy điện Lai Châu. Ảnh: VGP/Lê Tuấn

* Trên công trường Thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao các thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu 1 năm nữa, vào cuối năm 2015 phát điện tổ máy đầu tiên Thủy điện Lai Châu, sớm 1 năm so với kế hoạch được giao.

Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc triển khai thủ tục về tổng mức đầu tư, bố trí vốn, công tác quyết toán, kế hoạch chi tiết về di dân, giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho người dân tái định cư, sớm ổn định về sản xuất, sinh hoạt; chú ý triển khai dự án đường dây 500kV kết nối, các hạng mục hạ tầng, giao thông liên quan, trồng bù rừng, dịch vụ chi trả môi trường rừng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại liên khu dân cư số 3, 4A, 4B phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: VGP/Thành Chung

* Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại liên khu dân cư phố Lý Nam Đế, Hà Nội.

Phó Thủ tướng mong muốn, bà con ở khu dân cư tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, xây dựng tổ dân phố vững mạnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mỗi người dân ở cộng đồng dân cư tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng, cùng cấp ủy Đảng chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đạ phương, đảm bảo an ninh quốc phòng và giải quyết tốt an sinh xã hội”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng CNTT cần phát triển các công cụ, hợp tác với ngân hàng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử an toàn, tiện ích, thân thiện cho khách hàng. Ảnh: VGP/Đình Nam

* Ngành công nghệ thông tin cần phát triển các công cụ, đồng thời hợp tác với ngân hàng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử an toàn, tiện ích, thân thiện cho khách hàng, giúp thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại lễ vinh danh Ngân hàng điện tử yêu thích tại Việt Nam My Ebank 2014.

Cho rằng việc đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử không chỉ giúp cho ngân hàng quản trị rủi ro tốt hơn, khách hàng giao dịch chủ động, thuận tiện hơn mà còn góp phần thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, minh bạch hóa giao dịch thanh toán nói riêng và nền kinh tế nói chung, một giải pháp hữu hiệu để phòng chống tham nhũng, lãng phí, Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều ngân hàng hoạt động ở Việt Nam sẽ cùng tham gia chương trình và ngày càng có đông đảo khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Hải Minh

* Dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, thành công của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã khích lệ kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới ngày càng hướng về quê hương đất nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực hội nhập vào xã hội sở tại và là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và đầu tư nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, Ủy ban NVNONN phát huy những thành tích đã  đạt được, tiếp tục rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tập thể trong sạch, vững mạnh, thành thạo kỹ năng nghiệp vụ… thực hiện tốt tinh thần của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Từ đó, kịp thời nắm bắt những thông tin mới phát sinh trong thực tiễn cuộc sống của cộng đồng kiều bào; Đề xuất thành chính sách, pháp luật nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 36 cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong công tác về NVNONN./.

Nguyên Linh/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *