(kontumtv.vn) – Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương và Trường PTDTNT tỉnh, chiều 21/3, đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Cao Thị Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017. Tham gia  đoàn giám sát có Phó Bí thư, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt.

Làm việc với đoàn giám sát có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

HOI DONG DAN TOC

 Nắm bắt tình hình triển khai các chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010- 2017 trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát đặc biệt quan tâm đến những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện cũng như những kiến nghị, đề xuất của tỉnh về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, quan điểm của tỉnh trong công tác cử tuyển; giúp đoàn giám sát có cơ sở đề xuất với Quốc hội điều chỉnh, bổ sung các chính sách cho phù hợp; đồng thời làm rõ hơn những nội dung còn hạn chế, giúp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã phản ánh với đoàn những khó khăn, hạn chế như nhiều trường chưa có phòng học bộ môn, thư viện, còn gần 200 phòng học tạm; một số trường ở vùng sâu, vùng xa thiếu công trình vệ sinh, thiếu nguồn nước nhất là về mùa khô; việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS còn nhiều bất cập do nhận thức và điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn của tỉnh miền núi…

     Quang Mẫn – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *