(kontumtv.vn) – Hội LHPN thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

HOI LHPN THNH PHO KON TUM TONG KET CONG TC HOI V PHONG TRO PHU NU NAM 2019

Năm 2019 Hội LHPN thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các phong trào của Hội, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, rèn luyện 4 phẩm tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang cho chị em phụ nữ.

Hội duy trì, nhân rộng các mô hình làm theo Bác như “Tiết kiệm nuôi heo đất”,“Biến rác thành tiền”…thu được gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên nghèo, hoạn nạn. Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh nhận ủy thác gần 33 tỷ đồng giúp cho hơn 1.000 hội viên vay vốn, nâng tổng dư nợ do Hội quản lý lên hơn 175 tỷ đồng, với hơn 5.100 hội viên vay; duy trì xây dựng các mô hình tín dụng tiết kiệm hơn 19 tỷ đồng, vận động chị em khá giúp đỡ hội viên khó khăn, hỗ trợ 38 chị em phụ nữ khởi nghiệp, từ đó tạo động lực giúp 45 chị thoát nghèo.

Thực hiện Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội giai đoạn 2016-2021”, Hội đã tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở, củng cố ban chấp hành, ban thường vụ, chi hội trưởng, phát triển mới 179 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn lên gần 17.900 hội viên.

CTV Minh Phượng- Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *