(kontumtv.vn) – Huyện uỷ Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoá VII – mở rộng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.  

Năm 2021, 33/37 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Ngọc Hồi đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 7.400 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 404 tỷ đồng, đạt 110,5% dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện; giải ngân đầu tư công, xúc tiến, thu hút đầu tư đạt kết quả cao, doanh nghiệp, hợp tác xã được khuyến khích thành lập và tạo điều kiện hoạt động, hiện trên địa bàn huyện có 115 doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, Huyện uỷ Ngọc Hồi đã chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động“ Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đến nay, tỷ lệ hộ dân tộc tiểu số được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động đạt 86%; toàn huyện đã xây dựng được 44 mô hình triển khai thực hiện Cuộc vận động, thu hút gần 600  hộ dân tộc thiểu số tham gia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và hoạt động có hiệu quả. Trong năm đã kết nạp mới 128 quần chúng vào Đảng, đạt 142% kế hoạch đề ra./.

CTV Tuyết Mai – Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *