(kontumtv.vn) – Sáng 12/8, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ năm khóa XII.

Hội nghị thông qua một số tờ trình và xin ý kiến về điều chỉnh mục tiêu, tỷ lệ sáp nhập các trường học công lập trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đánh giá tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tính đến ngày 12/8/2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum có 12 trường hợp mắc Covid-19 trong các khu cách ly tập trung, không có ca mắc trong cộng đồng. Từ 27/4-10/8/2021 có gần 990 người cách ly tập trung, hơn 2.400 người cách ly tại nhà.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, Thành ủy yêu cầu phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ kép; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, phát huy vai trò tổ công tác cộng đồng trong giám sát, kiểm soát chặt chẽ không để dịch Covid-19 xâm nhập trong cộng đồng. Đối với việc sáp nhập các trường công lập thực hiện theo lộ trình, đồng thời chú trọng triển khai xây dựng trường Tiểu học chất lượng cao./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *