(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội CCB tỉnh Kon Tum đã tổ chức mục tiêu quốc gia lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 vào sáng 23/12.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, năm 2020 các cấp hội CCB tỉnh Kon Tum triển khai có hiệu quả công tác hội, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở. Trong năm, Hội đã kiện toàn các cấp hội cơ sở. Theo đó, tỉnh Kon Tum còn hơn 790 chi hội, giảm trên 110 chi hội so với năm 2019. Năm 2020, Hội kết nạp mới trên 650 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 17.700 người.

Kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh Kon Tum trong năm 2020 là thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh covid-19, bạch hầu, sốt xuất huyết. Đến nay, Hội viện CCB tỉnh đã xây dựng được 655 trang trại, 12 doanh nghiệp, 7 HTX, 3 tổ hợp tác, tạo việc làm ổn định cho hơn 16.300 lao động. Trong năm, đã có 80 căn nhà tạm được các cấp hội sửa chữa trị giá gần 4 tỉ đồng; các hội viên đóng góp trên 5.900 ngày công lao động, hiến trên 11.200 m2 đất để xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, chú trọng công tác tuyên truyền và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo trong năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đề ra tại kỳ họp. Nhân dịp này Hội CCB tỉnh trao khen thưởng cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *