(kontumtv.vn) – Sáng 23/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 tổng kết hoạt động Công đoàn và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

HOI NGHI BAN CHAP HANH LIEN DOAN LAO DONG TINH LAN THU XII, NHIEM KY 2013 - 2018

Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động và tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động. Trong năm, các cấp Công đoàn đã tặng 3.900 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; vận động đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được trên 780 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 480 triệu đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “ Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị của tỉnh, của đất nước và tổ chức Công đoàn. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện pháp luật về lao động, Công đoàn, BHXH, BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động của các tổ chức công đoàn, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của LĐLĐ tỉnh trong năm 2017, đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh cần tranh thủ sự lãnh đạo của tỉnh tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kì 2018 – 2023; tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chương trình phúc lợi cho đoàn viên; nghiên cứu, nhân rộng những mô hình, cách làm hay hướng về cơ sở, hướng về người lao động, đặc biệt là trong Tháng Công nhân năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga biểu dương sự phối hợp hiệu quả giữa LĐLĐ tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian qua; yêu cầu năm 2018, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo phổ biến những chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động, Công đoàn đến công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống của người lao động; tăng cường xử lý vi phạm trong thực hiện Điều lệ Công đoàn và phát động nhiều hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *