(kontumtv.vn) – Ngày 25/4, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng trong khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chủ trì hội nghị.

HOI NGHI DANH GIA CONG TAC PHOI HOP QUAN LY, BAO VE RUNG TRONG KHU VUC BIEN GIOI

Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai, các đơn vị quản lý rừng thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, thông báo tình hình, kịp thời phối hợp nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 260 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, thu hút trên 21.200 lượt người dân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân ở khu vực biên giới về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản.

Các ngành, lực lượng, địa phương đã phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét tội phạm 266 đợt với gần 1.400 lượt người tham gia; phát hiện 74 vụ với 58 đối tượng vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản; thu giữ trên 920 m3 gỗ tang vật các loại, trên 4.500kg nhựa thông. Ngoài ra, các đơn vị, lực lượng đã phối hợp phòng cháy, chữa cháy rừng 1 đợt với 47 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những mặt đã đạt được, hạn chế trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng hiện nay; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới thời gian qua. Đề nghị các cấp, ngành, các lực lượng, đơn vị tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết, kịp thời đề xuất điều chỉnh các nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm số vụ vi phạm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đảm bảo thực hiện tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *