(kontumtv.vn) – Ngày 7/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác báo chí quý I năm 2022. Ông Lê Quang Thới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2022, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan báo chí đã phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội. Trong đó, thông tin, tuyên truyền đúng định hướng về các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền. Nổi bật, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027; liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐB DTTS, làm cho ĐB DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số báo chí phản ánh chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích; chỉ tập trung khai thác những những hạn chế, bất cập của địa phương.

Hội nghị đã thông tin tình hình KT-XH của tỉnh tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022; công tác chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí phản ánh của một số địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan, địa phương và phóng viên. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền của quý II năm 2022. Báo chí cần phản ánh đúng, kịp thời, chính xác; tập trung tuyên truyền, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ đi vào cuộc sống; những sự kiện, ngày lễ lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh; 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí CMVN; tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2022. Các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phản hồi thông tin; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan báo chí; quán triệt công tác mua, sử dụng ấn phẩm báo chí của Đảng; quán triệt, chấn chỉnh xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, sử dụng mạng xã hội./.

Cát Tiên – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *