(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Sư đoàn 10 ( Quân đoàn 3) đã tổ chức Hội nghị quân chính để đánh giá kết quả thức hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3.

SU DOAN 10

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sư đoàn 10 đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân đoàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyên cán bộ, đảng viên và chiến sĩ đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Sư đoàn còn tập trung đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm đời sống bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu làm rõ những vấn đề đạt được trong công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, nêu nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; đồng thời đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy cấp trên quan tâm và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì các cấp, nhất là tính nêu gương; tăng cường giáo dục, quản lý bộ đội, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác dân vận, bảo đảm tốt cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; không ngừng cải thiện đời sống bộ đội và bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật bộ đội và bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho các nhiệm vụ và làm tốt công tác dân vận trên địa bàn Sư đoàn đóng quân.

          CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *