(kontumtv.vn) – Ngày 19/11, tại huyện Ngọc Hồi đã diễn ra Hội nghị hợp tác thường niên lần thứ XV giữa hai huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và huyện Phu Vông, tỉnh Attapư (Lào).

HOI NGHI THUONG NIEN NGOC HOI - PHU VONG LAN THU XV

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai huyện đã đánh giá những kết quả đạt được qua 1 năm thực hiện Biên bản hợp tác tại Hội nghị thường niên lần thứ  XIV diễn ra tại huyện Phu Vông năm 2017. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Hiệp định về quy chế biên giới, tập trung quản lý hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới, thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia giữa hai huyện đảm bảo ổn định. Bên cạnh đó, lãnh đạo của hai huyện đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp tết cổ truyền của hai nước Việt Nam-Lào.

Đặc biệt, trong năm 2018, hai huyện đã phối hợp xây dựng Vườn hữu nghị tại làng Vông Xổm Phu (huyện Phu Vông) với diện tích 7 ha, tổng trị giá hơn 500 triệu VNĐ với các hạng mục như trạm biến áp 0,25 kv, trồng 600 cây gỗ tếch, 80 cây dừa, 40 cây xoài, 100 cây gỗ trắc và thả 5.000 con cá giống các loại.

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký kết biên bản hợp tác trong thời gian đến với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hai bên xác định tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức về truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam và hiểu biết về Luật Xuất nhập cảnh của hai nước; Huyện Ngọc Hồi tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp của huyện Phu Vông cũng như doanh nghiệp ở các huyện khác của Lào đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và các doanh nghiệp ở Việt Nam đầu tư tại huyện Phu Vông; hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc xây dựng vườn hữu nghị tại huyện Phu Vông.  Hai huyện tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thông qua các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các thôn, bản, các đơn vị trường học; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh; tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và ngăn chặn các hoạt động gian lận thương mại. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ quân sự địa phương lần thứ nhất giữa Ban Chỉ huy Quân sự 2 huyện, Hội nghị hợp tác đảm bảo an ninh trật tự lần thứ ba giữa Công an huyện Ngọc Hồi và Chỉ huy an ninh huyện Phu Vông. Hai bên cũng đã thống nhất việc tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XVI năm 2019 sẽ diễn ra tại huyện Phu Vông.

CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *