(kontumtv.vn) – Sáng 25/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2020.

Dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum,
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2019, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đề ra. Ngành đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động, đạt hơn 100% kế hoạch năm; tạo điều kiện cho gần 150 ngàn người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài; thực hiện tuyển sinh dạy nghề cho trên 2,3 triệu người; từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước xuống còn dưới 4%.

Với phương châm không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, sự chăm sóc của nhân dân, năm 2019, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh triển khai công tác chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách với những hoạt động nổi bật như tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho hơn 1,7 triệu đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 360 tỷ đồng; phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện hỗ trợ hàng ngàn nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phân bổ trên 500 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương trong cả nước sửa chữa, tôn tạo đài tưởng niệm, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện giải quyết dứt điểm hơn 800 hồ sơ liệt sĩ tồn đọng,…

Trước tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay, ngành Lao động, -Thương binh và Xã hội đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng cũng như đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; cùng với đó, ngành tập trung củng cố, hoàn thiện hệ thống dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em từ Trung ương đến địa phương; thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Theo thống kê, hiện nay, cả nước có 425 cơ sở trợ giúp xã hội; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 84% người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, chăm sóc và phục hồi chức năng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nỗ lực đạt được trong năm 2019; qua đó, đề nghị trong năm 2020, ngành tiếp tục tạo lập đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động, hình thành môi trường lao động hiện đại, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; cùng với đó, ngành cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về lao động – tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong năm tới, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 14, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong thụ hưởng dịch vụ công và phúc lợi xã hội giữa thành thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *