(kontumtv.vn) – Vận dụng tất cả trí tuệ và trái tim để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra sáng 11/12. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 dự và chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng.

Giai đoạn 2016 – 2020, tổng nguồn lực bố trí, huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong cả nước đạt hơn 93 ngàn tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương bố trí hơn 41 ngàn tỷ đồng; còn lại là vốn xã hội hóa. Từ nguồn vốn này, trên 32 ngàn tỷ đồng được sử dụng để đầu tư, xây dựng điện, đường, trường, trạm y tế và những công trình thiết yếu khác phục vụ nhu cầu dân sinh. Đến năm 2020, cả nước có 550 xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành Chương trình 135 và gần 1.300 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Chương trình này đã hỗ trợ hơn 2,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện để các hộ tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu; đồng thời, hỗ trợ 5.500 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài. Tính riêng giai đoạn 2016 – 2019, cả nước đã giảm gần 60% hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo đầu giai đoạn, cụ thể, đã có hơn 6 triệu hộ thoát nghèo, hơn 2 triệu hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của Việt Nam gần 2,8%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, cùng với ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, Thủ  tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của công tác giảm nghèo ở nước ta. Kết quả giảm nghèo hiện nay chưa thật sự bền vững; tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao; còn có sự chênh lệch giàu – nghèo, chênh lệch về tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, thị trường lao động, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp là trở ngại lớn khiến công tác giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, nhất là vận dụng tất cả trí tuệ và trái tim để triển khai hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo bền vững; phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo cụ thể cho từng giai đoạn; lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tập trung huy động các nguồn lực xã hội và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để triển khai công tác giảm nghèo; trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng cho vùng khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện sinh kế cho nhân dân. Đặc biệt, cần tôn vinh, nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng mô hình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

 Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *