Sáng 10/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019. Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê ngọc Tuấn; đại biểu ngành Thuế, Kho Bạc tỉnh và các huyện, thành phố.

Năm 2019, toàn ngành Tài chính đã chủ động để xuất, tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước. Bộ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác thu chi ngân sách, kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước đạt trên 1.549 nghìn tỉ đồng, vượt trên 138 nghìn tỉ, tăng gần 10% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa vượt trên 100 nghìn tỉ đồng, tăng 8,5%. Thu ngân sách Trung ương vượt 32.000 tỉ đồng tăng 4% so với dự toán. Thu ngân sách địa phương vượt trên 106.000 tỉ đồng,  tăng 17% so với dự toán. 63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương. Kết quả này giúp tỉ trọng thu nội địa từ 68% giai đoạn 2011-2015 tăng lên hơn 82% năm 2019.

Trong năm, Bộ Tài chính đã triển khai có hiệu quả các giải pháp để tăng cường công tác quản lý, cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Theo đó, có 49 thủ tục hành chính được bãi bỏ, gần 1.000 thủ tục được triển khai trực tuyến. Công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát được chú trọng. Trong năm, chỉ số lạm phát dưới 4%. Công tác kiểm soát tài sản công, thanh tra, kiểm tra đã góp phần tiết kiệm ngân sách, thu hồi ngân sách trên 1,5 nghìn tỉ đồng, thu hồi nợ đọng thuế 35.200 tỉ đồng. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về tài chính trong năm 2019 cũng gặt hái được kết quả tốt.

Cùng với triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong năm 2019, bước vào năm 2020, Bộ Tài chính đề ra chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hơn 1.747 nghìn tỉ đồng, chi trả nợ gốc ngân sách nhà nước 245 nghìn tỉ đồng. Tổng mức vay ngân sách nhà nước gần 489 nghìn tỉ đồng, trong đó huy động bù đắp bội chi gần 236 ngìn tỉ đồng, vay trả nợ gốc trên 253 nghìn tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương kết quả công tác tài chính, ngân sách năm 2019, khẳng định kết quả này góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá của đất nước, thực hiện thành công kế hoạch phát triển của đất nước. Việt Nam đã là nước xuất siêu không còn nhập siêu như trước. Tỉ lệ nợ công của đất nước giảm dưới 10%. Kết quả này giúp Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế cao, giúp môi trường đầu tư Việt Nam tăng lên 22 bậc. Thủ tướng khẳng định năm 2019 ngành tài chính thắng lợi toàn diện.

Thủ tướng lưu ý ngành Tài chính không được chủ quan, cần chú trọng khắc phục những tồn tại như tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, khắc phục việc chậm xử lý các văn bản, đẩy mạnh công tác phối hợp giúp các bộ ngành khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần phục vụ Nhà nước, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, không để tái diễn tình trạng giải ngân chậm, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chú trọng cải cách hành chính lĩnh vực thuế và hải quan. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính có giải pháp giúp Việt Nam tăng thêm mười bậc về môi trường kinh doanh trong năm 2020, đạt nhóm đầu trong khu vực, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chính phủ. Trước mắt, triển khai các giải pháp chăm lo Tết cho nhân dân đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc.

Văn Hiển – Đức Thắng         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *