(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum về hoạt động thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo, biên giới trên đất liền năm 2019, sáng 12/11, Sở Ngoại vụ tỉnh đã chủ trì Hội nghị tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

HOI NGHI TUYEN TRUYEN VE PHAN GIOI, CAM MOC VA QUAN LY BIEN GIOI TREN DAT LIEN

Để triển khai hội nghị tuyên truyền, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khu vực biên giới của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Vụ Biên giới phía Tây – Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề về quá trình phân giới, cắm mốc Việt Nam – Campuchia; tình hình quản lý biên giới đất liền giữa hai nước; các văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả công tác phân giới, cắm mốc đã đạt được…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị tuyên truyền, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum thông báo về kết quả phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đoạn qua tỉnh Kon Tum. Cụ thể đến ngày 15/5/2019 giữa Việt Nam và Campuchia qua phân giới cắm mốc 2 bên đã cắm được 130/131 mốc phụ, trong đó đội phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum đã xây dựng xong 68/68 mốc phụ đảm nhiệm.

Hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh cập nhật, bổ sung những thông tin mới về biên giới lãnh thổ, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới bảo đảm về nội dung, đa dạng về hình thức, mở rộng về đối tượng tuyên truyền.

Linh Thủy – Duy vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *