(kontumtv.vn) – Sáng 11/1, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Tới dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm.

hoi nghi lan 8

Năm 2017, công tác mặt trận trên địa bản tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khó khăn, vướng mắc của người dân và cơ sở được Ủy ban MTTQVN các cấp quan tâm giải quyết kịp thời, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được đảm bảo. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã đóng góp quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2018, Ủy ban MTTQVN tỉnh xác định tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu qủa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân; tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động hệ thống mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng chương trình hành động tập trung 4 nhóm vấn đề. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gần dân, sâu sát cơ sở; thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt dịp Tết Mậu Tuất sắp tới; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời tuyên truyền nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *