(kontumtv.vn) – Chiều ngày 20/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chủ trì họp Ban chỉ đạo 515 của tỉnh triển  khai công tác dự lễ tiễn, hồi huơng, lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ là bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại  Lào và Cam Pu Chia.

Trong mùa khô năm 2020-2021, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước bạn, Đội K53 của tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó, có 7 hài cốt liệt sĩ được cất bốc tại Lào và 6 hài cốt liệt sĩ tại Cam Pu Chia.

Theo kế hoạch, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kon Tum sẽ hội đàm cùng các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Cam Pu Chia về công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi huơng và lễ tiễn các hài cốt liệt sĩ hồi hương về nước vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2022. Tại tỉnh Kon Tum, lễ truy điệu an táng hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu các các thành viên ban chỉ đạo, các sở ngành, địa phương có liên quan chủ động triển khai tốt kế hoạch; đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động như hội đàm, lễ tiễn, lễ đón, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các hoạt động phải trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và góp phần giáo dục truyền thống.

Hiển- Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *