(kontumtv.vn) – Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 đã tổ chức họp vào sáng 2/4 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức.

Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh sẽ diễn ra vào tối ngày 23/4, tại Quảng trường 24/4 huyện Đăk Tô.

Chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm, huyện Đăk Tô đã thành lập 2 tiểu ban là Tiểu ban Vật chất – Bảo vệ – Y tế và Tiểu ban Nội dung – Tuyên truyền – Khánh tiết. Đến nay, các đơn vị đã tập trung triển khai các hoạt động như  tuyên truyền về lễ kỷ niệm; thực hiện các công trình chào mừng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển lãm trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu, tài liệu về Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh và thành tựu phát triển kinh tế – xã hội sau 50 năm giải phóng huyện Đăk Tô. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các đơn vị tham mưu danh sách khách mời, in ấn, phát hành giấy mời; bố trí chỗ ăn nghỉ cho đại biểu; đảm bảo công tác an ninh, trật tự; phòng, chống cháy nổ…

Tại buổi làm việc, thành viên Ban tổ chức đã thảo luận, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức; về chương trình, kịch bản tổ chức Lễ Kỷ niệm.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Y Ngọc đề nghị, tùy theo chức năng nhiệm vụ, các thành viên ban tổ chức tập trung rà soát toàn bộ công việc đang triển khai; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh;  tổ chức chương trình hội thảo khoa học hợp lý. Riêng huyện Đăk Tô theo dõi tình hình thời tiết  để chủ động phương án tổ chức Lễ kỷ niệm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh  hoàn thành phim tư liệu về Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh  trước 15/4 và thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *