(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon TumLại Xuân Lâm đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Kon Tum, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/10/2016.

TRIEN LAM BAN DO

Chương trình triển lãm nhằm giới thiệu các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm xuất bản, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam; khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Kon Tum nói riêng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững.

Để chương trình triển lãm đạt được những kết quả tốt nhất, tại cuộc họp lần này, các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình triển lãm như họp báo; tập huấn tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới; thời gian, địa điểm diễn ra triển lãm; công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến chương trình triển lãm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm-  Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm yêu cầu các đơn vị liên quan cần rà soát  và ban hành các văn bản  phù hợp cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các hoạt động liên quan đến chương trình triển lãm; chú trọng thành phần đại biểu mời tham dự chương trình khai mạc và tham quan trong thời gian diễn ra triển lãm.

                                                                             Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *