(kontumtv.vn) – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4, năm 2018.

HOP BAO TUAN VAN HOA - DU LICH TINH KON TUM NAM 2018

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 14 – 17/12/2018), với các hoạt động nổi bật như Liên hoan văn hóa ẩm thực tổ chức ngày 14/12; ngày 15/12 diễn ra Lễ hội đường phố quy tụ các nghệ nhân đến từ 10 huyện, thành phố và các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… ; ngày 16/12, trình diễn trang phục truyền thống; từ ngày 14 – 17/12, tổ chức Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian, Triển lãm di sản văn hóa, trò chơi dân gian, Triển lãm không gian mùa giữ rẫy, giới thiệu và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tỉnh Kon Tum,… Dịp này, Ban Tổ chức giới thiệu và tổ chức một số tour, tuyến dã ngoại mới như chinh phục đỉnh Ngọc Linh gắn với tham quan vườn sâm Ngọc Linh và tham quan các di tích lịch sử cách mạng; khám phá tuyến du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy.

 Với chủ đề “Sắc thắm Pơ Lang”, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 chính thức diễn ra vào tối 14/12, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT – TH tỉnh Kon Tum, tiếp sóng trên Đài PT – TH các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh. Lễ bế mạc có chủ đề “Lời hẹn miền thổ cẩm” được tổ chức vào ngày 16/12 tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum. Dự kiến, khoảng 700 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham dự Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm nay.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *