(kontumv.vn) – Tối 18/3, tại Nhà rông Kon Klor, thành phố Kon Tum, đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016. Tham dựBí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên;  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí – Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên, đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, các du khách và nhân dân trên địa bàn.

khai mac

Với chủ đề “Các dân tộc Tây Nguyên – Đoàn kết – Giữ gìn – Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển bền vững đất nước”, Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần 3 năm 2016 đã qui tụ trên 500 nghệ nhân của 14 đoàn đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum. Trong đó, các tỉnh bạn Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, mỗi tỉnh 01 đoàn và tỉnh chủ nhà Kon Tum mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đoàn. Ngoài mục đích tôn vinh, phục dựng, giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, chương trình Liên hoan và Tuần Văn hóa – Du lịch còn là không gian gặp gỡ, giao lưu văn hóa; là dịp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất – con người – văn hóa Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần ổn định và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân các dân tộc trong khu vực. Ngay sau Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc do hơn 500 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia biểu diễn, với các tiết mục mang đậm bản sắc, âm hưởng Tây Nguyên như trình diễn cồng chiêng, đàn t’rưng, các nhạc cụ dân tộc truyền thống, múa xoang của các dân tộc Tây Nguyên như Sê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Cơ Ho…

Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum 2016 diễn ra từ ngày 18 đến 23/3 với 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch như giao lưu, trình diễn công chiêng, Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc, Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, Trưng bày triển lãm di sản văn hóa Tây Nguyên, Liên hoan ẩm thực, trò chơi dân gian, các hội thảo, hội nghị, kết nối các Tour du lịch và một số hoạt động khác diễn ra tại 3 vùng kinh tế động lực của Kon Tum là thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi và huyện Kon Plông.

Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *