tieu dung

(kontumtv.vn) – Nhìn chung, trong tháng 1/2017 chỉ số giá tiêu dùng của nhiều nhóm ngành hàng của Kon Tum tương đối ổn định và có xu hướng tăng so với tháng trước, do tác động quy luật giá cả thị trường Tết. Mặc dù đây là tháng gần Tết, nhưng sức mua trên thị trường không cao do sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới thu nhập và đời sống của người dân.

Đồng thời, việc điều hành một số chính sách kịp thời của Chính phủ trong việc tăng cường quản lý giá thị trường, điều hòa cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường giá cả những tháng gần Tết Nguyên đán. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2017 tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,68% so với tháng 12 năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 08 nhóm tăng, 02 nhóm ổn định và 01 nhóm giảm.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *