(kontumtv.vn) – Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đào Xuân Quí chủ trì Hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân tỉnh Kon Tum năm 2026
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân tỉnh Kon Tum năm 2016

Năm 2016, tỉnh Kon Tum giao 850 nam công dân cho 6 đơn vị là Bộ Tham mưu, Lữ đoàn Phòng không 573, Lữ đoàn Công binh 280, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp – Quân khu 5; Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe được nâng cao. Trong đó có 22 công dân là đảng viên, 16 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, 1 công dân là cán bộ nhà nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đào Xuân Quí đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 của các cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng NVQS các cấp; tích cực trong công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trong toàn dân, cũng như thực hiện tốt “tròn khâu” trong tuyển quân. Đặc biệt các địa phương đã thực hiện tốt chính sách gia đình quân nhân, chính sách hậu phương quân đội, nhằm động viên, khích lệ công dân yên tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ…Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu một số địa phương cần nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế mà Hội nghị đã chỉ ra trong tuyển quân năm 2016. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tích cực tập trung làm tốt các quy trình trong tuyển quân, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

                                                                                           CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *