(kontumtv.vn) – Sáng 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm đã có buổi làm việc với đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam do ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn.

LANH DAO TINH KON TUM LAM VIEC VOI DOAN CONG TAC DANG DOAN HOI LUAT GIA VIET NAM

5 năm qua, Hội Luật gia tỉnh Kon Tum đã lớn mạnh không ngừng. Toàn tỉnh hiện có 242 hội viên với 14 chi hội cơ sở và 1 thành hội. Các cấp Hội đã chủ động đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự án luật, pháp lệnh; tổ chức trên 50 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 3.500 lượt người; tổ chức 4 hội nghị tập huấn, biên soạn 9 bộ đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật; cấp phát trên 4.000 tờ gấp về Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Qua đó góp phần tăng cường pháp chế, đẩy mạnh quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm ghi nhận đóng góp của Hội Luật gia tỉnh và thống nhất với chủ trương thành lập các đơn vị huyện hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngay sau buổi làm việc Hội cần nghiêm túc nhìn nhận lại và đưa ra được các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thời gian qua hướng tới nâng cao chất lượng, vị trí, vai trò Hội Luật gia.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm vui mừng trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với các cấp Hội. Đồng thời, đề nghị Hội Luật gia tỉnh Kon Tum nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy khả năng lợi thế của Hội Luật gia, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Hà My – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *