(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình công tác đối ngoại năm 2019 của tỉnh Kon Tum, ngày 12/11, nhân dịp sang thăm và làm việc với các đối tác của Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga đã đến thăm, gặp gỡ Đại sứ Nguyễn Vũ Tú và cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán nước ta tại Seoul, Hàn Quốc.

PHO CHU TICH TINH THAM HAN QUOC

Theo đó, triển khai Bản ghi nhớ giữa tỉnh Kon Tum và quận Jinan, giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum với Viện Nghiên cứu sâm Jinan, đoàn công tác của tỉnh Kon Tum sang thăm, trao đổi nội dung hợp tác cụ thể với các đối tác của Hàn Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp thu xếp chương trình và cử cán bộ hỗ trợ đoàn công tác của tỉnh trong chuyến công tác lần này.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga  bày tỏ mong muốn Đại sứ quán nước ta tại Seoul quan tâm hỗ trợ, kết nối với địa phương Hàn Quốc có kinh nghiệm trên một số lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, mô hình nông thôn mới hiệu quả như phát triển cộng đồng, tăng cường năng lực cho nhân viên y tế, phát triển giáo dục, phát triển du lịch để tiến tới ký kết thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, triển khai hợp tác song phương; thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các Bản ghi nhớ đã ký kết giữa tỉnh Kon Tum với quận Jinan, thành phố Iksan và một số công ty của Hàn Quốc.

Tháng 8 vừa qua, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc cũng đã đến thăm Đại sứ quán và thông tin những tiềm năng, thế mạnh và đề xuất hợp tác của tỉnh Kon Tum trên một số lĩnh vực.

CTV Đăng Trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *