(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh tỉnh giữ vững truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” là mong muốn của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa khi đến thăm, chúc mừng Hội cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 6/12/1989- 6/12/2021. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa cảm ơn các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam, trong đó có cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã có nhiều đóng góp, hy sinh to lớn trong kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ đất nước. Nhân kỷ niệm 32 năm thành lập Hội, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa chúc tập thể hội viên hội cựu chiến binh tỉnh mạnh khỏe, giữ vững truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục xây dựng hội vững mạnh toàn diện. Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của hội cựu chiến binh tỉnh trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng; trong vận động hội viên, nhân dân xây dựng nông thôn mới; trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và đảm bảo an  ninh trật tự khu dân cư.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum hiện có 112 cơ sở hội với gần 18.000 hội viên. Giai đoạn 2016-2021, Tỉnh hội và nhiều hội cơ sở được Trung ương hội và UBND tỉnh khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *