(kontumtv.vn) – Sau khi viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10, Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Kon Tum và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại phường Quyết Thắng và phường Duy Tân.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh và thành phố Kon Tum đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc đấu tranh những năm 1930-1931 của tù chính trị tại Ngục Kon Tum và các chiến sĩ đã hi sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên địa bàn thành phố Kon Tum tại Nhà bia tưởng niệm 81 anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh, thành phố và công chức, viên chức bày tỏ lòng biết ơn, luôn khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiếp nối truyền thống cách mạng, tiếp tục đoàn kết, thống nhất một lòng, nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân phường Duy Tân dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia phường Duy Tân, nơi ghi danh 252 liệt sỹ đã hi sinh trong chiến dịch mùa hè năm 1972.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *