(kontumtv.vn) –  Sáng 6/1, LĐLĐ thành phố Kon Tum tổ chức tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động; hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai chương trình hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố có bước chuyển rõ nét. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp Công đoàn thành phố còn thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân, viên chức,  người lao động. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các công đoàn phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công nhân, viên chức,  người lao động. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở còn tham gia tốt công tác nhân đạo, từ thiện xã hội với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở các cấp đã phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực, chủ động tham gia cùng hệ thống chính trị, người sử dụng lao động trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Năm 2021, LĐLĐ thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, viên chức, người lao động; đăng ký và tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *