(kontumtv.vn) – Sáng 18/03, Liên hoan Chế tác nhạc cụ dân tộc huyện Kon Plông (Kon Tum) chính thức diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Kon Pring, xã Đăk Long. Đây là hoạt động mở màn Tuần Văn hóa Du lịch huyện Kon Plông lần thứ VI, năm 2019 tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 18 – 20/03.

LIEN HOAN CHE TAC NHAC CU DAN TOC HUYEN KON PLONG NAM 2019

Tham dự Liên hoan Chế tác nhạc cụ dân tộc huyện Kon Plông năm 2019 có 18 nghệ nhân người Xê Đăng và Hơ Rê đến từ 9 xã trên địa bàn. Các nghệ nhân tham gia chế tác nhiều loại nhạc cụ độc đáo như đàn Tơ rưng, Ting ning, Tà vẩu, Klông pút, đặc biệt có sự xuất hiện của đàn Prâng, loại nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Hơ Rê và đàn Krâu của người Xê Đăng nhánh Ka Dong. Chế tác nhạc cụ, các nghệ nhân chủ yếu sử dụng vật liệu tự nhiên gồm bầu, tre, nứa, thanh gỗ trắc…

Liên hoan là dịp tôn vinh các nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực chế tác nhạc cụ dân tộc; góp phần bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; đưa hình ảnh đất và người Kon Plông đến gần hơn với khách du lịch trong và ngoài nước.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *