(kontumtv.vn) – Mưa và gió lốc vào 16h30 phút ngày 5/3 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn thành phố Kon Tum, đặc biệt tại xã Ngọc Bay và tại xã Đăk Năng.

Tại xã Ngọc Bay, gió lốc và mưa đá đã làm hai trẻ em bị thương, làm hư hại nhiều công trình tại các Trường THCS Hàm Nghi, Tiểu học Đặng Trần Côn, Mầm non Hoa Pơ Lang. Gió lốc làm hư hỏng hoàn toàn phần mái 10 căn nhà của người dân, làm 139 căn nhà hư hỏng nhẹ và làm hư hỏng 40 m đường bê tông nông thôn vừa mới thi công vào buổi sáng. Ngoài ra, gió lốc làm gãy hai trụ điện, làm 50 cây cao su và nhiều cây xanh trên địa bàn xã bị gãy đổ. Thầy giáo Nguyễn Văn Đường, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Nghi, xã Ngọc Bay cho biết: “Gió lốc kèm theo mưa đá lớn đã tràn qua trường và tàn phá khá nặng nề, làm bay toàn bộ mái tôn, xà gồ khu vệ sinh, làm gãy 9 cây xanh, gãy cột cờ, làm đổ ba đoạn tường rào, nhà xe học sinh xiêu vẹo”.

Nhà thờ Plei Jơ D
Nhà thờ Plei Jơ Drợp bị hư hỏng

Thiệt hại do gió lốc và mưa đá gây ra tại xã Ngọc Bay hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh A Hưu và chị Y Thẻ (làng Măng La) vừa xây dựng xong căn nhà được hơn 1 tháng, giờ đã hư hỏng hoàn toàn. Khi vụ việc xảy ra anh chị cùng đứa con nhỏ ở trong nhà. May mắn không ai bị thương.

Tại xã Đăk Năng, mưa và gió lốc làm 3 phòng học và một số công trình của Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực bị thiệt hại. Gió lốc làm hư hỏng hoàn toàn 2 căn nhà và làm thiệt hại một phần 10 căn nhà của người dân. Đặc biệt, công trình nhà thờ Plei Jơ Drợp bị hư hỏng nặng phần mái. Đây là công trình đang thi công, gần hoàn thiện. Rất may không thiệt hại về người. Tổng thiệt hại tại xã Đăk Năng do mưa đá và gió lốc chiều ngày 5/3 gây ra khoảng hai tỉ đồng. Ông A Đam, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Năng nói: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi cử cán bộ xuống thống kê, rà soát tình hình thiệt hại; cử cán bộ phối hợp với Ban Nhân dân thôn sửa chữa nhà cho bà con bị thiệt hại; chỉ đạo các thôn bố trí chỗ ở tạm cho bà con trong thời gian sửa chữa nhà. Đồng thời báo cáo về thành phố xin ý kiến khắc phục”.

Vào đầu mùa mưa, trên địa bàn Tây Nguyên thường xảy ra gió lốc và mưa đá. Thiệt hại xảy ra vào chiều 5/3 tại thành phố Kon Tum do gió lốc gây ra là lời cảnh báo với người dân trên địa bàn.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *