(kotumtv.vn) – Chiều 30/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ ngành năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Năm 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Các đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; đề án đầu tư phát triển, chế biến dược liệu; đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương. Trong năm, đã có thêm 8 xã trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh có gần 90 sản phẩm OCOP đạt 3 đến 4 sao, trong đó, 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Đến cuối năm, tổng giá trị sản phẩm toàn ngành trong năm ước đạt 3.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt trên 9%.

Năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; nâng cao giá trị cạnh tranh của ngành để góp phần cải thiện nhanh đời sống của bà con nông dân, đảm bảo công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận và biểu dương nỗ lực vượt khó của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị năm 2021, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đảm bảo thực hiện các đề án về phát triển, chế biến dược liệu, chương trình Mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm ít nhất có 1 huyện và 6 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh, ngành cần tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong đó, cần tăng cường quản lý đối với các cơ sở, xưởng chế biến gỗ dân dụng; đẩy mạnh triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 để tạo sinh kế cho bà con nhân dân sống gần rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp mong muốn, năm 2021, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để phát triển các hợp tác xã kiểu mới, kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng chuỗi liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ hiện nay. Cùng với đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có phương án bố trí dân cư hợp lý, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Thu Trang – Đức Thắng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *