(kontumtv.vn) – Ngày đầu tiên học tập trung tại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ các cháu mầm non đến lớp tương đối thấp.

Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh, sáng 4/5, Trường Mầm non Mickey, thành phố Kon Tum mở cửa trở lại. Trước khi có dịch Covid -19, trường có 394 cháu nhưng trong buổi sáng đầu tiên chỉ có 19 cháu đến lớp. Nguyên nhân được cho là vì các trường không tổ chức học bán trú, cha mẹ học sinh phải đưa đón con em nhiều lần trong ngày nên thấy bất tiện. Cô giáo Bùi Thị Ngọc Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mickey nói: “Nguyên nhân học sinh không đi học là bởi vì nhà trường không tổ chức học bán trú, gây khó khăn cho học sinh, ảnh hưởng tới công tác đưa đón. Bởi vì trẻ con mầm non đi học một ngày 2 buổi, sáng đón đưa tới rồi trưa đón, đưa tới. Cái thứ nhất là với thời tiết nắng nóng như thế này thì phụ huynh rất ngại cho con ra ngoài đường ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ 2 là không có thời gian đưa đón các con như thế nên số lượng học sinh đi học lại thấp là điều tất yếu”.

Các trường đảm bảo các biện pháp an toàn cho trẻ đến trường
Các trường đảm bảo các biện pháp an toàn cho trẻ đến trường

Không riêng gì các trường mầm non tư thục, tại các trường mầm non công lập, tỷ lệ các cháu ra lớp cũng rất thấp. Đơn cử như Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Kon Tum, trước khi dịch bệnh xảy ra, trường có hơn 400 cháu, nhưng sáng 4/5, chưa đến 50% cháu đi học tập trung trở lại. Cô giáo Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng cho biết: “Đối với trẻ mầm non, đặc thù trẻ còn nhỏ, chủ yếu là chăm sóc và giáo dục. Nên hiện nay, tuần đầu, tạm thời cho trẻ không tổ chức học bán trú. Khó khăn cho nhà trường đó là vận động học sinh ra lớp. Hiện nay, tỷ lệ học sinh ngày đầu đi học chỉ đạt 195/404 học sinh”.

Tỷ lệ các cháu đến lớp thấp nhưng các trường đều chuẩn bị đầy đủ điều kiện dạy và học, nhất là đảm bảo vệ sinh phòng học, dụng cụ học tập. Cùng với bắt buộc đeo khẩu trang, các bé thường xuyên được thầy cô giáo hướng dẫn rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch nước rửa tay khô. Cô giáo Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng cho biết thêm: “Nhà trường cũng lập phương án giãn cách học sinh, tập huấn cho đội ngũ giáo viên xử lý các tình huống khi có trẻ xảy ra rồi thông tin tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh bằng tin nhắn zalo của lớp về thời gian đón trẻ cũng như phương pháp phòng, tránh bệnh của trẻ tại nhà, trước khi đến trường là đo thân nhiệt cho trẻ, sau đó đeo khẩu trang cho trẻ. Nhà trường cũng tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ giáo viên và học sinh”.

Trong tình hình như hiện nay, mong muốn chung của các trường học mầm non là dịch Covid-19 nhanh chóng kết thúc để công tác dạy và học sớm ổn định, trở lại bình thường.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *