(kontumtv.vn) – Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Đăk Ruồng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư được UBMTTQVN tỉnh Kon Tum và huyện Kon Rẫy tổ chức điểm nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức rộng rãi ở các khu dân cư trên địa bàn.

NGAY HOI DAI DOAN KET TOAN DAN TOC O KHU DAN CU THON 11, XA DAK RUONG

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con khu dân cư thôn 11, xã Đăk Ruồng đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được của khu dân cư trong năm 2018. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thực hiện mô hình của chi hội phụ nữ như mô hình 3 sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Bên cạnh đó, vận động 100% học sinh ra lớp, 100% người dân khi đau ốm đến trạm y tế khám và chữa bệnh, không mê tín dị đoan, hạn chế ở nhà đàm và nhà rẫy…Đặc biệt, xây dựng và thực hiện mô hình “khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” và mô hình làng văn hóa kiểu mẫu “không còn Tà đạo Hà mòn”. Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Nhờ vậy, đến nay, thôn đã có 115/172 hộ gia đình văn hóa, trong đó có 45 hộ gia đình văn hóa 03 năm liền. Thôn chỉ còn 18 hộ nghèo, 83 hộ cận nghèo.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *