(kontumtv.vn) – Ở Đại đội 18 Thông tin (Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) mọi người đều nhắc đến Đại úy Nguyễn Văn Sang, bởi anh có đức tính hiền lành, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc. Vì vậy Đại đội nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Được học tập, đào tạo cơ bản tại Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin, ra trường Nguyễn Văn Sang được điều động về công tác tại Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) với cương vị Trung đội trưởng, rồi Phó đại đội trưởng và hiện nay là Đại đội trưởng, Đại đội 18 Thông tin của Trung đoàn 24. Trên cương vị, chức trách được giao là Phó Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng Đại đội, đại úy Nguyễn Văn Sang luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực học hỏi đồng chí, đồng đội để nâng cao trình độ huấn luyện, chỉ huy, quản lý đơn vị.

Đại úy Nguyễn Văn Dang huấn luyện bộ đội
Đại úy Nguyễn Văn Sang huấn luyện chiến sỹ mới

Để xây dựng được Đại đội nhiều năm đạt vững mạnh toàn diện, đại úy Nguyễn Văn Sang luôn gương mẫu, nghiêm túc, dân chủ, gần gũi với bộ đội để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên trao đổi, bàn bạc trong chỉ huy đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị một cách sát, đúng và hiệu quả. Thượng úy Bùi Văn Thẩm, Trung đội trưởng, Trung đội 1 (Đại đội 18, Trung đoàn 24) nói: “Được học tập, công tác tại Đại đội 18, trực tiếp chỉ huy của đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Sang, Đại đội trưởng, bản thân tôi là Trung đội trưởng, Trung đội 1 rất đồng tình sự quan tâm giúp đỡ và chỉ huy của đồng chí Sang. trong quá trình phân công công việc và các nội dung khác, đồng chí Sang tận tình lo các nội dung từ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, được quần chúng trong đơn vị tin yêu quý mến”.

Trong công tác huấn luyện, Đại úy Nguyễn Văn Sang đã chỉ đạo làm tốt mọi tốt công tác chuẩn bị; trong đó tập trung thực luyện kỹ giáo án, bài giảng để kịp thời góp ý, bổ sung bài giảng cho cấp dưới; đồng thời nghiên cứu, sử dụng phương pháp truyền đạt phù hợp với từng đối tượng; chủ động bồi dưỡng kiến thức quân sự cho cán bộ trung đội, tiểu đội về các nội dung còn hạn chế, kịp thời rút kinh nghiệm nhắc nhở các tập thể và cá nhân phấn đấu vươn lên để xây dựng đại đội ngày càng vững mạnh. Khi bộ đội ra thao trường, Đại úy Nguyễn Văn Sang luôn có mặt, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong huấn luyện; thường xuyên gần gũi, động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng và làm tốt công tác tư tưởng, giải đáp những vướng mắc để cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Trần Đình Thọ, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 ghi nhận: “Đồng chí Nguyễn Văn Sang  luôn có ý chí quyết tâm phấn đấu, quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí tích cực tìm tòi học hỏi. Trong những năm qua đồng chí có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ để tiến hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời cùng với cấp ủy, chỉ huy Đại đội có nhiều biện pháp để quản lý, duy trì kỷ luật bộ đội, do đó tập thể Chi ủy, Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đại đội nhiều năm liền đại danh hiệu thi đua Quyết thắng”.

Với sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện, năm 2018 Đại úy Nguyễn Văn Sang được Đảng ủy, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sư đoàn đoàn 10 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tặng giấy khen trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018; Trung đoàn 24 tặng giấy khen trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều giấy khen trong phong trào thi đua khác.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *