(kontumtv.vn) – Giữa năm 2018, nông dân Khánh Hòa bước vào niên vụ trồng mía mới với nhiều hy vọng sau một vụ mía bị thua lỗ. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi cho sản xuất, cây mía chậm phát triển. Dù chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến thời điểm thu hoạch, nhưng nhiều nông dân xác định sẽ phải đối mặt thêm một vụ mía “đắng” nữa.

NONG DAN KHANH HOA TRUOC NGUY CO DOI DIEN THEM MOT VU MIA DANG

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến thời điểm thu hoạch mía, nhưng kích thước mía chỉ bằng 50% vụ trước. Mía cây thì nhỏ, lại ít lóng. Năng suất dự kiến giảm còn 30 tấn/ha. 3 năm gần đây, ngành mía đường Khánh Hòa ngày càng khó khăn hơn. Niên vụ này, diện tích trồng mía toàn tỉnh chỉ còn gần 18.000 ha. Năng suất dự kiến chỉ đạt hơn 800.000 tấn, giảm tương đối nhiều so với các năm trước.

Với tình hình sản xuất hiện nay, dự báo nhiều người trồng mía phải đối mặt với vụ mía “đắng” thứ 2 liên tiếp. Nếu không kịp thời có giải pháp cải thiện, bà con cũng khó có thể tiếp tục gắn bó với loại cây trồng này lâu dài vì hiệu quả kinh tế sụt giảm.

Hoàng Quân – Ngọc Hòa

Đài PT-TH Khánh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *