(kontumtv.vn) – Sáng 14/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

 Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, nhất là trong 35 năm đất nước đổi mới; đồng thời xác định, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác đối ngoại trên cơ sở phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương về công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, trong đó, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả và thành tựu tốt đẹp như đã thiết lập quan hệ với gần 190 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, thiết lập quan hệ đặc biệt đối với 03 quốc gia và là đối tác chiến lược với 17 quốc gia, đối tác toàn diện với 13 quốc gia; trên cơ sở đó nhấn mạnh đối ngoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong tình hình mới, mặt trận đối ngoại tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kiên định và thực hiện linh hoạt sách lược đối ngoại làm bạn với tất cả các nước; xây dựng sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân để thực hiện hiệu quả chính sách đối nội và đối ngoại trong tình hình mới.

Trao đổi về trường phái ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đó là trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam với tinh thần đoàn kết nhân ái, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, biết tiến, biết thoái, vừa khôn khéo, linh hoạt, vừa kiên định, can trường.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về trách nhiệm lớn lao của các nhà ngoại giao, đó phải là nhà chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng, phục vụ lợi ích của nhân dân và luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt./.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *