(kontumtv.vn) – Ngay sau buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Tham dự chương trình Tết sum vầy – Xuân bình an tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, kết quả kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum đạt được trong năm 2021 trên nhiều lĩnh vực như thu hút đầu tư, giảm nghèo, thu ngân sách Nhà nước… có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân, nhất là lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn. Qua đây, Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương nỗ lực vượt khó của địa phương; đồng thời gửi đến công nhân, người lao động của tỉnh lời chúc năm mới hạnh phúc, sức khỏe, đón một cái Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm, sum vầy. Qua đó, bày tỏ mong muốn lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai khẩn trương các giải pháp đảm bảo chăm lo và hỗ trợ kịp thời cho công nhân, người lao động ổn định cuộc sống. Gần đây nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua các chính sách tài khóa nhằm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế – xã hội trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng 200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời đến thăm, chúc Tết công nhân, người lao động làm việc tại Xí nghiệp May Kon Tum. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao tặng 10 suất quà cho các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Xí nghiệp.

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Kon Tum, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sô Lây Tăng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vêng; gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Y Một và Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân cần thăm hỏi các lãnh đạo tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ, chúc các lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng cùng gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *